414 triệu mảnh nhựa thải được tìm thấy ở đảo Cocos

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 20:58 GMT+7

Rác thải tràn ngập bờ biển quần đảo Cocos. Ảnh: Jennifer Lavers.

VTV.vn - Đảo Cocos của Australia chỉ có hơn 500 người dân sinh sống nhưng lại có tới 414 triệu mảnh rác nhựa nặng 238 tấn.

Các nhà khoa học ước tính, phải mất đến 4.000 năm, cư dân trên đảo mới tạo ra lượng rác tương đương. Con số kỷ lục này cho thấy, vấn đề rác thải nhựa trên thế giới đang rất nhức nhối.

Các nhà khoa học tìm được 977.000 đôi giày và 373.000 bàn chải đánh răng cùng nhiều vật dụng bằng nhựa dùng một lần như túi nylon và ống hút. Người dân địa phương trên đảo đang phải vật lộn để xử lý đúng cách khối lượng rác khổng lồ.  

Quần đảo Cocos xa xôi và vắng vẻ được coi là "thiên đường hoang sơ cuối cùng của Australia", nếu như tình trạng rác thải còn tiếp tục không được kiểm soát thì không lâu nữa sẽ thành thiên đường biến mất.

Hợp tác ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Hợp tác ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa trên biển

VTV.vn - Cùng với cộng đồng ASEAN, Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát mối nguy rác thải nhựa trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nhà khoa học

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước