Bắc Kinh hạn chế học sinh sử dụng thiết bị điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 12:58 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định mới, học sinh không được phép mang điện thoại di động, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác đến lớp học.

Nhà chức trách thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành quy định kiểm soát việc sử dụng thiết bị điện tử tại trường học, đồng thời hạn chế việc trẻ em dưới 18 tuổi tiêu tốn quá nhiều thời gian vào các trò chơi trực tuyến.

Theo quy định, học sinh không được phép mang điện thoại di động, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác đến lớp học. Trẻ vị thành niên bị cấm chơi game online trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước đến 8h hôm sau và không được phép chơi quá 90 phút/ngày vào các ngày thường trong tuần. 

Căn cứ theo các tài khoản đăng ký chơi game online, nhà chức trách có thể phạt những trường hợp vi phạm, với mức phạt lên tới 400 Nhân dân tệ, tương đương 1,3 triệu đồng. Phụ huynh cũng được khuyến cáo việc hướng dẫn con em mình sử dụng các thiết bị điện tử hợp lý và tăng cường các hoạt động ngoài trời.

Báo động tình trạng nghiện chơi game ở giới trẻ Báo động tình trạng nghiện chơi game ở giới trẻ

VTV.vn - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ chơi game để giải trí hoặc nếu có gây "nghiện" thì sẽ không quá nguy hiểm. Thực tế, nghiện game để lại hệ lụy không nhỏ như nhiều người nghĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước