Bức thư bị đánh cắp của Christopher Columbus được trả về Vatican

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 20:21 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bức thư của nhà hàng hải vĩ đại Christopher Columbus viết về "Tân thế giới" đã được gửi trả lại Vatican sau hơn 10 năm được lưu giữ trong bộ sưu tập cá nhân.

Chủ sở hữu người Mỹ là ông David Parsons cho biết ông đã mua ấn bản này tại một tiệm sách hiếm ở New York với giá 875.000 USD mà không hề biết đó là tài liệu bị đánh cắp từ Vatican. Sau khi biết sự thật, gia đình ông đã tự nguyện trả lại bức thư. 

Bức thư hiện được định giá khoảng 1,2 triệu USD.

Bức tranh bị đánh cắp của Picasso được bán giá 45 triệu USD Bức tranh bị đánh cắp của Picasso được bán giá 45 triệu USD Tìm thấy hai bức tranh quý bị đánh cắp của danh họa Van Gogh Tìm thấy hai bức tranh quý bị đánh cắp của danh họa Van Gogh Mỹ trả lại bức tranh hiếm bị đánh cắp của Matisse cho Venezuela Mỹ trả lại bức tranh hiếm bị đánh cắp của Matisse cho Venezuela

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước