Các quốc gia châu Âu đổi đầu tư lấy quyền công dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 13:00 GMT+7

VTV.vn - Các chương trình đổi đầu tư lấy quốc tịch cho người nước ngoài vào các nước châu Âu có thể bị lợi dụng và làm ảnh hưởng không tốt đến khu vực đi lại tự do EU.

Báo cáo tiết lộ danh sách những tài phiệt giàu có nước ngoài sẽ tận dụng chương trình này để có quốc tịch châu Âu. Trong đó nêu đích danh một số tài phiệt người Nga và Nam Phi, nhưng người đang trong diện bị điều tra vì các bê bối tài chính nhưng vẫn được xét duyệt đổi tiền đầu tư lấy visa dài hạn và quốc tịch Cộng hòa Síp. Tờ Guardian của Anh cũng có loạt bài viết phát hiện những đại gia từ Nga và Ucarina mua hộ chiếu trong 4 năm qua. Năm 2017, Ủy ban châu Âu đã mở cuộc điều tra về chương trình "đầu tư đổi lấy quốc tịch" ở các nước EU. Có thể cuối năm nay sẽ công bố kết quả.

Tuần hành vì quyền bình đẳng của phụ nữ tại Anh Tuần hành vì quyền bình đẳng của phụ nữ tại Anh

VTV.vn - Một cuộc tuần hành kỷ niệm 100 năm ngày phụ nữ đứng lên đòi quyền bình đẳng và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa được tổ chức ở thủ đô London, Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước