Cao Bằng: Bà con miền núi mòn mỏi chờ thủy điện đền cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/01/2018 11:49 GMT+7

VTV.vn - Sau khi phá bỏ cầu cũ, Công ty thủy điện Đông Bắc đã xây đền một cây cầu bê tông khác. Thế nhưng, chỉ sau 6 năm, cầu đã có dấu hiệu rạn nứt và xuống cấp.

Thủy điện mang đến ánh sáng, nhưng thủy điện cũng đem tới nhiều nỗi lo. Đó là những chia sẻ của bà con xóm bản Mon, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng khi nói về công trình thủy điện đi qua xóm. 

Lo ruộng đồng nứt nẻ vì thủy điện hút hết nước mỗi khi đến vụ cấy cày, lo hơn cả là phải đi cây cầu tạm với bao nguy hiểm và bất tiện. 

Được biết, trước đó, Công ty cổ phần thủy điện Đông Bắc hứa sẽ "đền" cầu cho bà con. Dự kiến đến giữa tháng 12 này công trình sẽ hoàn thành. Thế nhưng, giờ đã qua Tết Dương lịch, cầu mới vẫn chưa thấy đâu.

Đến bản Hồ ngắm… công trình thuỷ điện?   Đến bản Hồ ngắm… công trình thuỷ điện?

Bản Hồ - một trong những địa danh được nhiều du khách tìm đến mỗi khi tới Sapa. Đoạn suối trước đây sâu hơn 20m, là nơi cung cấp nước cho đồng bào và có nhiều đàn cá lớn, nhưng nay chỉ còn trong ký ức...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước