Cuộc sống "nội bất xuất, ngoại bất nhập" tại Manila sau tuyên bố phong tỏa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 19:26 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/3, Tổng thống Philippines đã yêu cầu Manila nội bất xuất, ngoại bất nhập trong vòng 1 tháng để kiềm chế sự lây lan của COVID-19.

Đa phần người dân đều đang khá lo ngại trước diễn biến của dịch bệnh. Trên đường phố khá vắng vẻ vì mọi người đều hạn chế ra khỏi nhà, không đến các trung tâm mua sắm và chuyển sang làm việc tại nhà. 

Nhiều người cũng xếp hàng trước các cửa hàng thực phẩm, tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thương mại Philippines đã kêu gọi người dân không nên quá hoảng loạn mà tích trữ lương thực, để tránh gây sốt giá ảo. Tổng thống Duterte và giới chức y tế cũng khuyến cáo công chúng tránh tập trung quá đông người, dễ gây lan truyền bệnh dịch.

Hiện đã có ít nhất 6 trường hợp người nước ngoài mắc COVID-19 ở Philippines. Giới chức đã đưa ra các biện pháp hạn chế và kiểm soát nhập cảnh với người nước ngoài từ các vùng đang có dịch bùng phát. Cơ quan bảo hiểm Philippines cũng cho biết, họ sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm, cũng như là chi phí cách ly và điều trị.

Philippines phong toả thủ đô vì COVID-19 Philippines phong toả thủ đô vì COVID-19

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra các biện pháp cách ly cộng đồng mà ông gọi là "đóng cửa" thủ đô nhằm ngăn COVID-19 lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước