Đến năm 2050, hàng triệu nam giới sẽ không thể tìm được vợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/12/2016 14:33 GMT+7

VTV.vn - Với tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao như ở thời điểm hiện tại, ước tính đến năm 2050 sẽ có hàng triệu nam giới Việt Nam không thể tìm được vợ.

Bất chấp những nỗ lực từ các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục người dân thấy hết được nguy cơ của việc mất cân bằng giới tính, tỷ lệ chênh lệch giới tính tại nước ta vẫn rất đáng báo động.

Chênh lệch giới tinh khi sinh đang tăng nhanh một cách bất thường với tỷ lệ 113,4 trẻ trai/100 trẻ gái, trong khi tỷ số giới tính khi sinh bình thường chỉ ở mức 105 trẻ trai/100 trẻ gái.

Hiện nay, tại không ít các gia đình ở Việt Nam vẫn tồn tại quan niệm có con trai bằng mọi giá. Để đạt được mục đích trên, nhiều người đã tìm đến những bài thuốc dân gian thậm chí là các phương pháp mê tín dị đoan. 

Về hiệu quả thực sự của những loại thuốc nam, thuốc bắc, y học cổ truyền hay dân gian, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hợi – Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có một bằng chứng khoa học nào chứng minh các loại thuốc này có khả năng giúp người phụ nữ hay cặp vợ chồng sinh con theo ý muốn. Thậm chí những loại thuốc trên còn có thể tác dụng ngược cho sức khỏe người dùng khi chất lượng cũng như nguồn gốc không có bất cứ cơ quan nào giám sát hay kiểm chứng. 

Và trong tương lai, hậu quả rõ ràng nhất của việc mất cân bằng giới tính như hiện này là dự báo đến năm 2050, sẽ có khoảng từ 2 – 4 triệu nam giới không thể tìm được vợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước