Dù lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ nhưng lệnh cảnh báo di tản vẫn còn hiệu lực. (Ảnh: Reuters)
Thông báo cho biết, hiện mực nước trong đập Oroville đã xuống thấp và có thể chống đỡ các cơn bão sắp tới. Người dân có thể lập tức trở về nhà và nối lại sinh hoạt, cũng như các hoạt động kinh doanh sản xuất.
Tuy nhiên, cảnh báo sơ tán vẫn còn hiệu lực, tức là người dân nên cảnh giác và chuẩn bị khả năng di tản nếu cần thiết. Theo dự báo thời tiết, từ thứ 4 cho đến cuối tuần này, sẽ có nhiều trận mưa lớn đổ xuống bang California, khiến đập Oriville phải chịu sức ép lớn.
Ông Bill Croyle, quyền giám đốc Sở Tài nguyên nước bang California, cho biết tính đến trưa 14/2, nước chảy vào hồ với tốc độ thấp hơn nhiều so với nước thoát ra. Theo dự báo, sẽ có mưa vào cuối ngày 15/2 (giờ địa phương) và sáng ngày kế tiếp nhưng tuyết dường như ít hơn so với tuần trước.
Các nhà chức trách dùng trực thăng lấp lỗ trên đập. Ảnh: Reuters
Đập hồ Oroville cao 235 m, được xây trong giai đoạn năm 1962 - 1968, là đập cao nhất Mỹ, cách thành phố Sacramento khoảng 105 km về phía Bắc.
Trước đó, theo Thống đốc bang California, tình hình tại đập Oroville "diễn biến nhanh, phức tạp và rất nguy hiểm", buộc chính quyền bang phải huy động tất cả nguồn lực để đối phó. Mưa lớn và tuyết trút xuống California những ngày gần đây đã khiến hồ chứa của đập Oroville bị tràn. Một số biện pháp tình thế đã được nhà chức trách áp dụng sau khi phát hiện nhiều chỗ nứt như xả bớt nước và huy động trực thăng thả đá xuống nhằm ngăn đập tràn.