Gia tăng số ca chấn thương do vừa đi vừa sử dụng điện thoại di động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 13:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNN)

VTV.vn - Những chiếc điện thoại thông minh đang ngày càng khiến con người trở nên mất tập trung khi đi đường hoặc đang làm việc khác.

Điều này đã làm gia tăng đáng kể số ca chấn thương do điện thoại di động trong những năm gần đây. 

Theo số liệu thống kê tại khoảng 100 bệnh viện tại Mỹ, có hơn 2.500 vụ chấn thương liên quan đến điện thoại di động, gần một nửa trong số này thuộc về người trẻ. Chấn thương có thể đến trực tiếp, hoặc gián tiếp gây ra vì mất tập trung. 

Trẻ em dưới 13 tuổi là đối tượng bị chấn thương trực tiếp nhiều nhất. Tuy nhiên, phần lớn nạn nhân được về nhà sau khi sơ cứu và không cần điều trị. Dù vậy, nghiên cứu này mới chỉ tính đến các chấn thương đầu và cổ, chứ chưa tính tới tổn thương ở các bộ phận khác.

Thêm một bang tại Australia cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ học Thêm một bang tại Australia cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ học

VTV.vn - Chính quyền bang Tây Australia đã ra quyết định nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động trong giờ học tại tất cả các trường tiểu học và trung học công lập từ đầu năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước