Hà Nội: Triển khai các thiết bị tách mỡ thải ở các cơ sở kinh doanh

Đình Quân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 19:23 GMT+7

VTV.vn - Thử nghiệm ở hơn 60 nhà hàng trên thành phố Hà Nội cho thấy, hệ thống nước chảy ra môi trường đã được tách tới trên 90% chất dầu mỡ.

Theo khảo sát mới đây của Công ty Thoát nước Hà Nội, tại lưu vực các con sông của Hà Nội và một số hồ, tất cả đều bị ô nhiễm mỡ. Tổng lượng mỡ trong sông hồ là từ 2,5mg/l, cao hơn 50 lần so với tiêu chuẩn quốc gia. Đặc biệt, đây cũng là một trong số các nguyên nhân gây tắc cống và ngập úng cục bộ ngay cả khi không có mưa.

Để phần nào giải quyết vấn đề này, việc tách lọc dầu mỡ tại các cơ sở kinh doanh trước khi xả thải đang được triển khai tại Thủ đô qua một hệ thống máy lọc dầu mỡ và đã có hiệu quả nhất định.

Trong thời gian tới, TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo Công ty phối hợp bố trí nguồn kinh phí để lắp đặt tại các bếp ăn tập thể của các trường học, đơn vị công lập. Với các nhà hàng, quán ăn sẽ từng bước được tuyên truyền, khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, rào cản lớn hiện nay ở chi phí, dao động từ 50 - 80 triệu một hệ thống, và khoảng 2 triệu đồng để bảo trì, thuê thu dọn chất thải.

Đà Nẵng sẽ chi hơn 3.300 tỷ đồng để xử lý nước thải, chống ngập Đà Nẵng sẽ chi hơn 3.300 tỷ đồng để xử lý nước thải, chống ngập TP.HCM: Tái khởi động dự án chống ngập nghìn tỷ TP.HCM: Tái khởi động dự án chống ngập nghìn tỷ Quảng Nam: Rác thải ngập tràn khu dân cư gây ô nhiễm nặng Quảng Nam: Rác thải ngập tràn khu dân cư gây ô nhiễm nặng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước