Hà Nội: Vẫn còn 10% số hộ không hợp tác phun thuốc diệt muỗi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 14:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hiện Hà Nội vẫn còn 10% số hộ gia đình đóng cửa, không hợp tác phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết vì cho rằng phun thuốc sẽ ảnh hướng đến sức khỏe.

Ngoài các hộ không cho phun thuốc, khoảng 35% số hộ gia đình khác cũng chỉ đồng ý cho phun tầng 1. 

Tuy nhiên, vào thời điểm này, thời tiết thuận lợi để muỗi sinh sôi, phát triển. Đặc biệt là khi học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, vệ sinh môi trường các khu nhà trọ còn chưa tốt, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, từ tháng 9 đến tháng 10 mới là đỉnh dịch. Vì thế, Thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục tuyên truyền để những hộ dân trên thực hiện đúng quy định.

Phun thuốc diệt muỗi đúng liều lượng, đúng quy trình để đảm bảo an toàn Phun thuốc diệt muỗi đúng liều lượng, đúng quy trình để đảm bảo an toàn Phun thuốc diệt muỗi không ảnh hưởng tới sức khỏe Phun thuốc diệt muỗi không ảnh hưởng tới sức khỏe Hà Nội tiếp tục phun thuốc diệt muỗi diện rộng Hà Nội tiếp tục phun thuốc diệt muỗi diện rộng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước