Khách sạn từ chối phục vụ du khách du lịch Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/01/2020 19:26 GMT+7

Trước lo ngại về sự lây lan của virus corona, một khách sạn ở Đà Nẵng đã dán công khai thông báo có nội dung không nhận khách đến từ Trung Quốc để bảo vệ những khách hàng khác.

Sở Du lịch Đà Nẵng đã xuống làm việc với đơn vị và đề nghị tháo dỡ bảng thông báo này. Theo ý kiến từ các luật sư, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể nào về việc cấm các cơ sở lưu trú được treo biển với nội dung như trên, tuy nhiên đây có thể bị xem là hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch và có thể bị xử phạt hành chính.

Luật sư Nguyễn Huy An - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết theo điểm B, khoản 3 điều 6, nghị định số 45 năm 2019, cơ sở kinh doanh treo biển cấm Khách Trung Quốc là hành vi phân biệt đối xử thì sẽ bị xử lý, phạt tiền, từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo luật sư Trương Anh Tú - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: "Tuy nhiên, cũng tại điều luật này cũng có một mức xử phạt rất nặng đối với chủ khách sạn, cơ sở lưu trú là không đảm bảo an toàn cho du khách thì bị xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng.

Vì vậy, trong trường hợp để lây lan mầm bệnh trong khách sạn thì có thể chủ khách sạn sẽ bị xử phạt ở mức nặng hơn. Vì vậy, chúng ta cũng có thể hiểu và thông cảm được phần nào với chủ khách sạn tronng tình huống này.

Các chủ khách sạn trong thời gian này nên nắm các đường dây nóng của sở du lịch các cấp các ngành để nắm những chỉ đạo thường xuyên để có những hành xử đúng pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước