Kiến nghị hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng lên đèo Hải Vân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 12:04 GMT+7

Xe khách bị nạn được kéo lên khỏi vực sâu tại đèo Hải Vân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn-Ngày 24/1, Tổng Cục đường bộ đề xuất lên Bộ GTVT giải pháp xem xét phân luồng giao thông, hạn chế xe khách tuyến cố định đường dài, xe giường nằm 2 tầng qua đèo Hải Vân.

Sau vụ xe khách BKS 51B-229.30 chở sinh viên rơi xuống vực đèo Hải Vân hôm 8/1 khiến hơn 20 người thương vong, Tổng Cục đường bộ đã tiến hành rà soát tổng thể toàn tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân.

Tổng Cục đường bộ đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép khảo sát, thiết kế xây dựng thêm một số đường lánh nạn tại vị trí phù hợp, lắp biển báo "dốc dài nguy hiểm - đi số thấp", lắp đinh phản quang, cụm gờ giảm tốc dạng rải đều, ngoài ra còn có phương án trồng cây Keo tai tượng để ngăn xe lao xuống vực khi có tai nạn.

Tổng Cục đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - đơn vị quản lý, vận hành và bảo trì thi công Dự án BOT mở rộng hầm Hải Vân triển khai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước