Nghe qua cứ tưởng đây chỉ là chuyện đùa nhưng nó là quy định đang được tổ thanh tra công vụ của huyện chỉ đạo thực hiện. Việc này nằm trong kế hoạch di dời và đóng cửa chợ Di Linh cũ kể từ ngày 1/10 của huyện.
Theo các luật sư dù với bất kỳ lý do gì, việc cấm không cho cán bộ công chức mua sắm ở chợ cũ là một hành động trái với quy định pháp luật, vi phạm quyền tự do mua bán bởi cán bộ công nhân viên chức cũng là người tiêu dùng. Các luật sư cho biết, để chấm dứt hoạt động của chợ cũ, huyện Di Linh đáng lẽ phải làm việc với các tiểu thương trong chợ chứ không phải cấm người tiêu dùng mua hàng ở đây.