UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chủ trương cho phép khai thác trắng 750ha rừng trồng có độ tuổi hơn 25 năm trở lên. Ngay khi có thông tin này, nhiều ý kiến lo ngại rằng việc khai thác rừng trồng có thể tạo điều kiện để DN lợi dụng khai thác rừng tự nhiên và gây tác động xấu đến môi trường. Thực sự, việc khai thác rừng trồng có đáng lo ngại như vậy không?
Theo lãnh đạo địa phương, các cánh rừng nằm rải rác ở 3 huyện vùng thấp là Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lâm nên tác động đến môi trường không lớn, đặc biệt là không ảnh hưởng tới du lịch vì nằm cách xa TP Đà Lạt.
Theo TS Phó Đức Đỉnh đúng là hiện nay, việc bảo vệ rừng tự nhiên chưa được tốt, vẫn còn những vụ chặt phá rừng nhưng cần phân biệt rõ ràng việc khai thác rừng trồng với việc bảo vệ rừng tự nhiên, không phải việc bảo vệ rừng tự nhiên chưa tốt mà không cho phép khai thác rừng trồng.
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 44.000 ha rừng trồng trên 25 năm tuổi. Để quản lý chặt số lượng gỗ thu được từ việc khai thác 750 ha rừng trồng, tỉnh Lâm Đồng đã có quy định cấm tuyệt đối việc đưa gỗ ra ngoài tỉnh mà chỉ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của địa phương.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!