LHQ kêu gọi “nỗ lực toàn cầu” giải quyết khủng hoảng di cư châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/09/2015 13:40 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (8/9), Liên Hợp Quốc đã chính thức kêu gọi nỗ lực trên toàn cầu và cảnh báo các quốc gia châu Âu cần sớm tìm ra giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Phát biểu tại Geneve, Thụy Sĩ, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về người di cư cho biết, Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu sẽ bị đổ bể nếu 28 quốc gia của EU không tìm được tiếng nói chung và giải pháp của cuộc khủng hoảng di cư vốn tồi tệ nhật từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Trong một diễn biến khác, làn sóng người di cư hiện đã lan tới các quốc gia Bắc Âu, khi Thủ tướng Đan Mạch Lokke Rasmussen mới đây tuyên bố, đã có khoảng gần 1.000 người di cư tới quốc gia này cuối tuần qua trên đường tới địa điểm cuối là Thụy Điển. Và trong nỗ lực toàn cầu tiếp nhận người di cư, các quốc gia Nam Mỹ như Brazil, Venezuela, Chile.... dù tình hình kinh tế không mấy sáng sửa cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư từ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước