Lớp học... "tráo đầu đuôi" ở Bình Phước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/04/2019 14:39 GMT+7

VTV.vn - Hai lớp học chung một phòng, chung một giáo viên là thực tế tại trường tiểu học Tân lập B, nơi chỉ cách trung tâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước chưa đầy 10km.

Tình trạng học sinh học ghép hai lớp 1 giáo viên tại điểm trường Tân Lập B (huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã kéo dài nhiều năm nay. Tiết học 45 phút nhưng dạy ghép hai trình độ nên thời gian tiết học bị chia đôi cho hai lớp. Để ổn định lớp đã khó để các em tập trung và tiếp thu được bài học còn khó vạn lần.

Dù là điểm trường lẻ nhưng lại có vị trí trung tâm nên Sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước đã có văn bản yêu cầu xóa lớp học ghép ngay từ đầu năm học. Thế nhưng, do thiếu giáo viên nên đến giờ gần 70 em học sinh vẫn phải học ghép lớp 1 với lớp 2, lớp 3 với lớp 4.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, việc giữ điểm trường này là hợp lý và giải pháp là tăng cường thêm 1 hoặc 2 giáo viên. Tuy nhiên, việc chậm trễ xóa học ghép khiến một số phụ huynh phản ứng tiêu cực cho con nghỉ học vì không thể đưa con đến điểm chính vì quá xa.

Thực trạng thiếu giáo viên và giải pháp khắc phục Thực trạng thiếu giáo viên và giải pháp khắc phục

VTV.vn -Tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các môn học ở một số cơ sở giáo dục, giữa các địa phương trong một tỉnh vẫn chưa thể điều tiết được. Miền Trung không phải là riêng biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước