Nghệ An: Xót xa 3 cây gỗ sa mu hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 13:22 GMT+7

VTV.vn - 2 trong 3 cây sa mu cổ thụ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vừa bị triệt hạ đang gây xôn xao dư luận.

3 cây sa mu này có đường kính từ 1,5 - 2,7m với khối lượng gỗ lên đến cả trăm mét khối.

Ngày 18/7, Cơ quan chức năng huyện Quế Phong cho biết, từ cuối tháng 6/2015, tại khoảnh 11, Tiểu khu 59 thuộc vùng rừng nguyên sinh của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có 2 trong 3 cây sa mu hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ, cây còn lại đang bị cắt gốc dở chừng.

Nhận được thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Công an xã Hạnh Dịch đã lập tức tới hiện trường.

Những cây sa mu này cao khoảng 35 - 40m, đường kính từ 2 - 2,7m, bị lâm tặc triệt hạ và được cắt lìa thành 4 khúc lớn, trong đó có 2 khúc đã được xẻ dở dang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước