Nghi phạm đáp máy bay xuống Văn phòng Thủ tướng Nhật đầu thú

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Nghi phạm vụ máy bay không người lái đáp xuống Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản trong ngày 23/4 vừa qua đã chính thức ra đầu thú.

Theo đó, một người đàn ông tên là Yasuo Yamamoto, 40 tuổi, đã ra đầu thú tại Sở Cảnh sát Obama và nhận là thủ phạm điều khiển chiếc máy bay không người lái đáp xuống nóc Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo ngày 23/4 vừa qua. 

Được biết chất phóng xạ ở hộp nhựa bên trong vật thể bay chính là “cát ở Fukushima” nơi từng chứng kiến trận động đất - sóng thần kinh hoàng kéo theo thảm họa hạt nhân năm 2011.

Đối tượng này khai nhận đã cho máy bay đậu trên nóc Văn phòng Thủ tướng nhằm “phản đối điện hạt nhân”. Thành phố Obama là nơi tập trung nhiều nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước