Nghịch lý gạch sản xuất theo công nghệ hiện đại bị "ế"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/10/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn - Loại gạch được sản xuất theo công nghệ hiện đại hơn lại ế ẩm hơn so với hàng công nghệ cũ và cuộc chiến lò gạch cũng từ đó mà bắt đầu.

Tại Bắc Giang, gạch lò vòng ra đến đâu là dễ dàng tiêu thụ đến đó trong khi nhà máy sản xuất gạch tuynel lại ế ẩm, thậm chí  phải bán lỗ.

Theo lý giải của lãnh đạo tỉnh, nhu cầu tăng hay giảm đều theo quy luật của thị trường. Riêng năm nay, do tình trạng mưa nhiều, các công trình xây dựng hoạt động gián đoạn nên nhu cầu tiêu thụ chậm. Chưa kể, công suất của các lò tuynel lớn hơn từ 3-5 lần công suất của các lò vòng nên cũng dẫn đến tình trạng ế ẩm của các nhà máy hiện nay.

Cả tỉnh Bắc Giang hiện có 106 lò gạch, trong đó có 52 lò sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng, còn lại 54 nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ tuynel. Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012, các địa phương sẽ phải phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tập trung phát triển công nghệ hiện đại, ít tiêu hao nặng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tỉnh Bắc Giang cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và ra quyết định chấm dứt hoạt động lò vòng ở một số huyện vào cuối năm 2018. Nhưng nay, tỉnh Bắc Giang lại đang nghiên cứu đề án gia hạn hoạt động lò vòng thêm 2 năm nữa. Trước thông tin này, những ông chủ của các nhà máy gạch tuynel như đang "ngồi trên đống lửa".

Đến nay, vẫn chưa có quyết định chính thức về thời gian sinh tồn của những xưởng sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng. Nên hay không nên gia hạn cho lò vòng hoạt động còn cần thêm sự nghiên cứu, đánh giá của các cơ quan chức năng. Dù có là tiếp tục hay dừng lại hoạt động của các lò vòng thì câu chuyện nhân sinh đằng sau mới chính là điều đáng được quan tâm nhất ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước