Ngộ độc rượu - Nguy cơ tử vong cao

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/02/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Vui như Tết nhưng Tết cũng sẽ hết ngay từ lúc này nếu như không may bạn hay người thân ngộ độc rượu.

Ngộ độc rượu có nguy cơ tử vong cao nhất trong các vụ ngộ độc thực phẩm. Cách đây hơn nửa tháng, một bệnh nhân nam trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội đã tử vong vì ngộ độc Methanol nghi do pha cồn 90 độ Ethanol thành rượu uống. Kết quả xét nghiệm mẫu cồn này tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai lại cho thấy: nồng độ cồn thực phẩm Ethanol chỉ bằng 0, còn nồng độ cồn công nghiệp độc hại Methanol lên tới 81%. Thanh tra Sở Y tế HN lập tức đã vào cuộc truy tìm những chai cồn Methanol giả danh Ethanol trên thị trường.

Gia tăng tình trạng ngộ độc rượu vào dịp cuối năm Gia tăng tình trạng ngộ độc rượu vào dịp cuối năm

VTV.vn - Vào dịp cuối năm, câu chuyện ngộ độc rượu lại được các bác sĩ cảnh báo khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu để lại di chứng nặng nề, thậm chí có nguy cơ tử vong cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước