Nhiều cây cổ thụ ở TP.HCM bị xâm hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 19:33 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn TP.HCM, UBND Thành phố cho biết hiện trạng cây xanh bị xâm hại nghiêm trọng khá phức tạp từ vô ý đến cố ý.

Thời gian qua, hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bị xâm hại và dần chết khô. Tiếc nuối nhất có lẽ là hàng chục cây cổ thụ tại Công viên Văn Lang đã chết hoặc suy kiệt sau khi toàn bộ mặt bằng công viên được nâng nền và bê tông hóa. Cuối năm 2019, UBND Quận 5 đã mời các kỹ sư và chuyên gia chăm sóc cây xanh đến chăm sóc nhưng hiện nhiều cổ thụ vẫn chết, cây mới trồng thì vàng lá và trơ trụi cành.

Nhiều cây cổ thụ ở TP.HCM bị xâm hại - Ảnh 1.

UBND TP.HCM cho biết, hiện trạng cây xanh bị xâm hại nghiêm trọng khá phức tạp từ vô ý đến cố ý. Ngoài ra, vỉa hè trên địa bàn hẹp, trong khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật dưới vỉa hè ảnh hưởng rất lớn đến không gian phát triển của hệ rễ cây xanh. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa mạnh, các nhà cao tầng ngày càng nhiều nên thiếu không gian phát triển cho cây xanh, nhiều cây thường bị lệch tán, nghiêng ra đường và có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. 

TP.HCM: Nhiều cây cổ thụ trong công viên chết khô không rõ nguyên nhân TP.HCM: Nhiều cây cổ thụ trong công viên chết khô không rõ nguyên nhân

VTV.vn - Nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi bỗng chết khô không rõ nguyên nhân tại công viên Văn Lang, quận 5, TP.HCM. Điều này càng đáng lo hơn khi mùa mưa, cây gãy đổ đang đến gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước