Rủi ro khi mua hàng xách tay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 16:25 GMT+7

VTV.vn - Trước khi có ý định sắm cho mình một chiếc điện thoại thông minh đời mới hãy cân nhắc kỹ để tránh những rủi ro.

Nhiều người đã xếp hàng hàng giờ đồng hồ tại trụ sở Apple để sở hữu chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất ngay ngày đầu mở bán. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, 250 chiếc điện thoại iPhone Xs, Xs Max giấu trong hành lý cá nhân của 4 du khách Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam đã bị Hải quan Tân Sơn Nhất tạm giữ vì không có giấy đăng ký kiểm tra chất lượng. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang về chất lượng của điện thoại xách tay.

Phần lớn điện thoại xách tay được bán dưới dạng "Likenew", không mới cũng không cũ, thậm chí chưa bóc hộp. Tuy nhiên, không ít người bán lợi dụng việc bán hàng xách tay để trà trộn những sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Gần đây, nhiều nhà mạng di động đã hợp tác với các hãng điện thoại đưa sản phẩm của hãng đến tay người tiêu dùng Việt thông qua các gói cước ưu đãi để người dùng mua được sản phẩm giá rẻ. 

Với sự đảm bảo về chất lượng cũng như chính sách bảo hành và ưu đãi về giá, hình thức bán điện thoại kèm gói cước của các nhà mạng đang thu hút nhiều người tiêu dùng, nhất là dân văn phòng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hàng xách tay

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước