Rừng bị phá vì buông lỏng quản lý?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/10/2018 18:49 GMT+7

VTV.vn - Hạt kiểm lâm Đồng Phú, Bình Phước xác nhận vụ phá rừng tại tiểu khu 363 đã được lực lượng chức năng ghi nhận nhưng đến nay vẫn chưa xác định được đơn vị quản lý rừng.

Theo số liệu của Hạt kiểm lâm Đồng Phú, vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, Tiểu khu 363 thuộc Nông lâm trường Tân Lập. Số cây rừng bị đốn hạ là 24 cây, cây có đường kính lớn nhất là 75cm. Lâm tặc đã lấy đi 13 cây gỗ lớn, hiện trường chỉ còn lại 22 khúc gỗ tròn với khối lượng 3,2m3. Loại gỗ bị khai thác chủ yếu được xếp từ nhóm III đến nhóm VIII.

Cơ quan chức năng chưa xác định được chủ rừng, tuy nhiên, thực tế về pháp lý, vị trí rừng bị phá tại khoảnh 7, Tiểu khu 363 thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Đơn vị này gần như không có phản hồi gì khi vụ phá rừng bị phát hiện.

Để tránh thất thoát lâm sản, lực lượng chức năng đã chuyển số gỗ trên về tạm giữ tại chốt bảo vệ rừng liên xã Tân Hòa - Tân Lợi chờ xác minh, làm rõ.

Phát hiện một cánh rừng bị tàn phá tan hoang ở Bình Phước Phát hiện một cánh rừng bị tàn phá tan hoang ở Bình Phước

VTV.vn - Chỉ cách bìa rừng vài chục mét, hàng chục cây gỗ tại khu rừng thuộc Lâm Trường Suối Nhung chỉ còn chơ lại gốc, những phần gỗ xấu được bỏ lại ngổn ngang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước