Thay đổi thói quen sinh hoạt cho người giúp việc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/05/2018 20:19 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, một số khu dân cư đã chủ động tổ chức các cuộc tập huấn, hướng dẫn thay đổi thói quen sinh hoạt phù hợp với môi trường sống cho các cư dân.

Đốt vàng mã ở ban công chung cư, gây ra cháy lớn; ném hoặc đánh rơi đồ vật như dao nhọn, đồ chơi từ tầng cao xuống ngay giữa lối đi hoặc nơi có nhiều người qua lại; vứt tàn thuốc cháy dở gây khói báo động cả khu dân cư; thậm chí, còn lấy cả thiết bị chữa cháy để chèn vào cửa thoát hiểm. Đây là chỉ là một vài ví dụ về việc mất an toàn do chưa thay đổi được thói quen sinh hoạt từ khu vực nông thôn ra đô thị được đăng tải lên trên trang mạng xã hội của một khu dân cư với hơn 30.000 thành viên tại TP.HCM.

Nhiều người vẫn chưa thể hình dung ra hậu quả khôn lường từ những hành vi vô ý, có thể gây ảnh hưởng tới cả cộng đồng tại các khu chung cư lớn, có mật độ người sinh sống cao.

Chính vì lẽ đó, việc tập huấn cho người giúp việc đã được Ban quản lý của một số chung cư tính đến. Các tình huống như: Mở cửa cho người lạ đi thang máy, quăng rác từ tầng cao xuống đất, nấu nướng ở ban công, sử dụng bình cứu hỏa sai mục đích... được xây dựng thành những tiểu phẩm ngắn đã nhận được sự tán dương của chính những người trong cuộc.

Không chỉ người giúp việc, những khóa tập huấn này còn thu hút cả sự tham gia của chủ hộ, những gia đình có người thân ở quê đến sinh sống cùng. Họ tham gia để cùng nhau thay đổi thói quen có thể gây mất an toàn đến đời sống chung của khu dân cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước