Nhân viên hải quan sân bay quốc tế Tấn Giang Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến kiểm tra số sữa mẹ đông lạnh bị tịch thu. (Ảnh: SCMP)
Đây là thông tin do tờ South China Morning Post cung cấp. Người phụ nữ này khai nhận mang sữa về cho con mình sử dụng, không phải để buôn bán. Tuy nhiên, số sữa này vẫn bị tịch thu và tiêu hủy do không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo quy định của Trung Quốc, tất cả các sản phẩm sữa và chế phẩm từ sữa, ngoại trừ sữa công thức, cần phải được cơ quan kiểm dịch chấp thuận trước khi được đưa vào nước này bằng các vận chuyển lạnh. Trong những năm gần đây, chợ đen sữa mẹ online hoạt động khá rầm rộ trên các diễn đàn và nền tảng mua sắm của Trung Quốc dù điều này không được luật pháp nước này công nhận.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!