TP.HCM giám sát thực hiện các khoản thu tại 8 trường học

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 17/10/2017 14:56 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Từ ngày 18/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện các khoản thu và sử dụng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường học.

Trường đầu tiên của chuyến giám sát sẽ là trường Mầm non Họa Mi tại huyện Nhà Bè. Sau đó, từ nay đến cuối tháng 10/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục triển khai giám sát tại 7 trường phổ thông khác trên địa bàn.

8 trường trên địa bàn nằm trong đợt trong đợt giám sát gồm 4 cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, đoàn giám sát chọn các trường từ khu vực trung tâm thành phố đến các quận huyện ngoại thành.

Mục đích của đợt giám sát này là để nắm rõ tình hình cụ thể tại các trường sau khi nhiều phụ huynh học sinh có phản ánh bức xúc về tình trạng thu và sử dụng các khoản thu không đúng quy định.

Đầu tháng 11/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo việc thu, chi hộ theo quy định, đặc biệt là các loại quỹ do hội phụ huynh thực hiện.

Nhà trường được thu những khoản phí nào đầu năm học? Nhà trường được thu những khoản phí nào đầu năm học? TP.HCM nghiêm cấm các trường thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học TP.HCM nghiêm cấm các trường thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học Không được thu các khoản trái quy định trong trường học Không được thu các khoản trái quy định trong trường học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước