Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 19:50 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi năm nay được Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Với mục đích khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kĩ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019" đã được phát động. 

Cuộc thi khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sau 3 tháng phát động, đã có gần 550.000 học sinh, sinh viên đến từ hơn 4.000 trường thuộc các cấp tham gia. Sau các vòng tuyển chọn, Ban tổ chức đã trao 100 giải khuyến khích, 40 giải ba, 12 giải nhì, 08 giải nhất và 1 danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm nay vinh danh em Hoàng Thị Anh Thư, sinh viên lớp K49 - Quản lý lữ hành, Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Văn hóa đọc có nhiều khởi sắc Văn hóa đọc có nhiều khởi sắc

VTV.vn - Trong thời đại số và bùng nổ các loại hình giải trí, sách truyền thống vẫn có chỗ đứng trong lòng nhiều thế hệ độc giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước