Trung Quốc cho phép học sinh không làm bài tập quá 10h tối

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 18:10 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc nổi tiếng với nền học tập và thi cử căng thẳng. Tuy nhiên, mới đây, các học sinh ở Hàng Châu và Chiết Giang đón nhận tin vui khi được giảm bớt gánh nặng học tập

Học sinh tại Hàng Châu đang được thử nghiệm chương trình không bắt buộc làm bài tập sau 10h tối. Trong trường hợp chưa hoàn thành xong, có chữ ký xác nhân của phụ huynh là có thể chấp nhận được. 

Trong khi đó, tình Chiết Giang cũng lùi giờ vào lớp của học sinh tiểu học, và trung học, muộn nhất là 8.30 sáng. Những thử nghiệm này nhằm giảm bớt căng thẳng của cả học sinh, lẫn phụ huynh. Nếu đạt được kết quả tích cực, sẽ được đưa vào áp dụng thực tế.

Dàn đèn lồng sáng tạo diễu hành đón lễ hội tại Trung Quốc Dàn đèn lồng sáng tạo diễu hành đón lễ hội tại Trung Quốc

VTV.vn - Cứ vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, người dân Trung Quốc lại tổ chức lễ hội đèn lồng để đánh dấu ngày cuối cùng của hội Xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước