Vi phạm bản quyền phầm mềm: Doanh nghiệp được ít mất nhiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 22:07 GMT+7

VTV.vn - Theo Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam, có mối liên hệ chặt chẽ giữa các cuộc tấn công mạng với việc sử dụng phần mềm không có bản quyển của các doanh nghiệp.

Bản quyền phần mềm máy tính đang là một trong những lĩnh vực bị xâm phạm nhiều nhất tại Việt Nam. Năm 2017, cứ 10 doanh nghiệp được thanh tra, có đến gần 9 doanh nghiệp có hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính trái phép. "Không đủ tiền mua" luôn là cái cớ để các doanh nghiệp biện minh cho việc tiếp tục sử dụng phần mềm lậu. 

Theo Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam, đã có mối liên hệ chặt chẽ giữa các cuộc tấn công này với việc sử dụng phần mềm không có bản quyển của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam cho biết: "Được vài trăm USD khi không phải mua bản quyền nhưng lại phải mất tới cả chục năm để khôi phục dữ liệu. Quá trình rò rỉ thông tin nhiều khi còn làm lộ các bí mật kinh doanh với những thiệt hại kinh tế không lường".

Các phần mềm không bản quyền thường miễn phí, tự do sử dụng, có ngay công nghệ mới nhất. Thế nhưng, các phần mềm không bản quyền này cũng chính là đường dẫn đến nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Những tổn thất về uy tín, tài chính và đặc biệt là việc mất an toàn thông tin là cái giá mà doanh nghiệp có thể nhìn thấy rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước