Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận được các báo cáo của Trung Quốc về việc điều chỉnh số liệu và cho rằng, việc làm này giúp không để sót các ca tử vong ngoài sổ sách. Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật của WHO, chuyên gia dịch bệnh của tổ chức này cho biết, WHO đã nhận được đầy đủ báo cáo từ phía Trung Quốc về việc bổ sung thêm 325 ca nhiễm bệnh và 1.290 ca tử vong vì COVID-19 tại thành phố Vũ Hán.
"Đó là một nỗ lực để không có trường hợp nào không được thống kê. Theo chúng tôi hiểu, Trung Quốc đã áp dụng luật thống kê hiện hành để tìm những trường hợp này dựa trên một vài yếu tố. Đầu tiên là hệ thống y tế ở Vũ Hán bị quá tải khi dịch bệnh bùng phát, dẫn đến có những ca thiệt mạng tại nhà. Thứ hai, các nhân viên y tế gặp khó khăn trong quá trình ghi nhận các ca nhiễm vì vào tại thời điểm đó, họ phải tập trung vào việc điều trị. Tiếp theo là có rất nhiều bệnh viện dã chiến được xây dựng tại Vũ Hán dẫn đến việc báo cáo số ca tử vong không được thực hiện đầy đủ" - bà Maria Van Kerkhove, Tổ chức Y tế thế giới cho biết.
Trên thực tế, Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất gặp khó khăn trong việc thống kê chính xác số bệnh nhân cũng như số ca tử vong vì COVID-19. Tại Pháp, đến đầu tháng 4/2020, giới chức y tế Pháp mới bắt đầu bổ sung số ca tử vong được các nhà dưỡng lão tình nguyện cung cấp. Sau khi bổ sung đợt đầu, số ca tử vong đã thêm hơn 4.000 người.
Tại Anh, Văn phòng thống kê quốc gia Anh hôm 15/4 cho biết, số ca tử vong trên thực tế tại Anh có thể lớn hơn 15% so với báo cáo hàng ngày của Cơ quan Y tế quốc gia Anh. Tại Đức, Viện Robert Koch cũng tuyên bố có các chênh lệch về số liệu do chưa thể thống kê hết.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!