Ấn Độ chứng minh Apple không phải là "độc cô cầu bại"

Thùy An-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 17:38 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: India.com

VTV.vn - Ấn Độ đã chứng minh Apple vẫn chưa thể "làm mưa, làm gió" tại đất nước đông dân thứ 2 thế giới này.

Theo đó, Apple dường như đang gặp rắc rối lớn ở thị trường Ân Độ, nơi mới chỉ có dưới 1 triệu chiếc iPhone được bán ra trong nửa đầu năm 2018.

Đây là báo cáo mới được hãng tin Bloomberg công bố. Kết quả nghèo nàn này là hệ quả tiếp nối sau một năm khó khăn của Apple thị thị trường Ấn Độ. Trong cả năm 2017, Táo khuyết chỉ bán được 3,2 thiết bị cầm tay ở đất nước tỷ dân này.

Ấn Độ chứng minh Apple không phải là độc cô cầu bại - Ảnh 1.

Chưa đầy 1 triệu chiếc iPhone được bán ra tại thị trường Ấn Độ trong nửa đầu năm 2018

Trong khi đó, thương hiệu đến từ Trung Quốc Xiaomi đã bán được 8,2 chiếc điện thoại ở Ấn Độ chỉ trong quý 4 năm 2017. Hiện tại thị trường rộng lớn với dân số cả tỷ người, Apple chỉ chiếm 2.5% thị phần.

Điều này không quá ngạc nhiên vì các thiết bị của Apple khó mà có thể được cạnh tranh được với các thiết bị Android về mặt giá cả. Nhưng với một thị trường đầy tiềm năng như Ấn Độ, Apple cũng không thể bỏ qua.

Táo khuyết đã sản xuất một số sản phẩm dành cho thị trường Ấn Độ với mức giá mềm hơn. Hãng này cũng bán những mẫu máy cũ sau khi ra mắt các thế hệ mới với mức giá chấp nhận được với đa số người dùng nước này.

Ấn Độ chứng minh Apple không phải là độc cô cầu bại - Ảnh 2.

Tại Ấn Độ, các thiết bị iPhone đang gặp khó trước những chiếc smartphone Android giá rẻ với cấu hình cao

Có nhiều điểm cho thấy, Tim Cook, CEO của Apple không từ bỏ thị trường Ấn Độ một cách dễ dàng. Tháng 5 vừa qua, ông thừa nhận Táo khuyết mới chỉ giành được một phần rất nhỏ ở Ấn Độ, đồng thời khẳng định công ty sẽ tập trung sản xuất để có sức cạnh tranh hơn tại đây.

Giá bán và các tính năng mới luôn đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua smartphone của người dùng Ấn Độ. Thông thường các thiết bị Android sẽ được lựa chọn nhiều hơn do có lợi thế về giá và tính năng thì cũng chẳng thua kém iPhone.

Nếu Apple không thay đổi chiến lược, rất có thể sẽ để lỡ thị trường lớn hàng đầu châu Á và thế giới vào tay những thương hiệu khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước