Cuộc chiến chụp ảnh selfie trên smartphone: Nóng hết bao giờ hết

PV-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 14:25 GMT+7

Smartphone được trang bị camera kép để giúp người dùng selfie thoải mái hơn

VTV.vn - Ngoài camera độ phân giải cao, nhiều mẫu smartphone còn được trang bị camera kép để thỏa mãn nhu cầu "tự sướng" của người dùng.

Ngày 4/5, OPPO đã chính thức cho ra mắt chú dế F3 với camera selfie kép gồmmột camera selfie thông thường và một camera selfie góc rộng. Sự góp mặt của F3 được các chuyên gia đánh giá là khiến cuộc chiến camera selfie trên smartphone nóng hơn bao giờ hết.

OPPO cho biết, camera selfie góc rộng của F3 cho khung hình thu được rộng hơn gấp 2 lần so với camera selfie thông thường, đồng thời tự động chuyển từ camera selfie thường sang chế độ "Group Selfie" nếu phát hiện có nhiều hơn 3 người trong khung hình. 

Ngoài ra, chiếc điện thoại vừa ra mắt ngày 4/5 còn được tích hợp sẵn chế độ làm đẹp khuôn mặt Beautify 4.0 nhằm "hô biến" tất cả những bức ảnh "tự sướng" của người dùng.

Cuộc chiến chụp ảnh selfie trên smartphone: Nóng hết bao giờ hết - Ảnh 1.

OPPO F3 vừa được ra mắt vào ngày 4/5

Ngoài ra chú dế này cũng được trang bị tính năng panorama selfie giúp người dùng có thể chụp được bức hình "tự sướng" rộng gấp 4 lần. 

F3 được trang bị bộ vi xử lý lõi 8, 4GB RAM và bộ nhớ trong 64GB. Theo nhà sản xuất, thỏi pin 3.200mAh đi kèm chế độ tiết kiệm pin (Power Saving) trên hệ điều hành ColorOS 3.0 giúp tăng cường tối đa thời gian sử dụng liên tục mà vẫn đảm bảo hiệu năng tối ưu cho máy. 

Theo thống kê của Google trong Hội nghị các nhà phát triển, trong năm 2014, mỗi ngày có khoảng 93 triệu ảnh selfie được chụp bằng các thiết bị Android. Con số này còn tăng gấp nhiều lần nếu tính tất cả các thiết bị khi trong những năm gần đây, phong trào chụp ảnh "tự sướng" đang tràn làn trên khắp thế giới. 

Từ các chính trị gia nổi tiếng, các ngôi sao hạng A, thậm chí cả Đức Giáo hoàng cũng có những bức ảnh selfie đáng nhớ. Từ các thiết bị, hàng chục triệu tấm ảnh selfie được đưa lên các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter mỗi ngày.

Cuộc chiến chụp ảnh selfie trên smartphone: Nóng hết bao giờ hết - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau là chính trị gia rất chăm chụp ảnh selfie

Cuộc chiến chụp ảnh selfie trên smartphone: Nóng hết bao giờ hết - Ảnh 3.

Bức ảnh selfie đáng giá của rất nhiều ngôi sao Hollywood

Nắm bắt nhu cầu này, các hãng điện thoại đã đầu tư mạnh vào camera, đặc biệt là camera trước, để người dùng có thể tự mình chụp ảnh chân dung bất cứ nơi đâu với chất lượng ngày càng đẹp hơn. Từ đây cuộc chiến ngầm "chụp ảnh selfie" diễn ra nóng hơn bao giờ hết.

Với những sản phẩm liên tiếp được đưa ra trong thời gian qua, nhiều chuyên gia nhận định, cuộc chạy đua cải tiến camera selfie vẫn sẽ còn tiếp tục giữa các đại gia công nghệ.

"Một khi nhu cầu chụp ảnh selfie còn lớn hơn cả chụp ảnh thông thường bằng camera sau và các mạng xã hội ngày chạm mốc hàng tỷ người dùng thì chắc chắn, các hãng công nghệ còn phải lao tâm khổ tứ cho các sản phẩm có camera trước hoàng tráng", tờ Cnet cho biết.

“Selfie” được nâng tầm thành một nghệ thuật “Selfie” được nâng tầm thành một nghệ thuật

VTV.vn - Phòng trưng bày Saatchi ở London ngày 31/3 bắt đầu khai mạc triển lãm có tên gọi "Ảnh tự chụp tới sự biểu lộ", một triển lãm đầu tiên trên thế giới về lịch sử ảnh selfie.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước