Digitimes: Smartphone tiếp tục đẩy máy tính bảng đến "vực thẳm"

Thùy An-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một tương lai ảm đạm đã tiếp tục được Digitimes dự đoán cho thị trường máy tính bảng toàn cầu.

Theo Digitimes, xu hướng suy giảm của thị trường máy tính bảng toàn cầu chưa thất có dấu hiệu chậm lại, ít nhất là cho đến năm 2023. Digitimes dự đoán trong năm 2019, sẽ chỉ có 141 triệu chiếc máy tính bảng được bán ra. Trong khi giai đoạn 2021 - 2023, con số này chỉ vào khoảng 120 triệu chiếc.

"Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu smartphone với màn hình lớn là "thủ phạm" cho xu hướng xuy giảm của thị trường máy tính bảng. Hiện quá dễ dàng để người dùng có thể tìm thấy cho mình một chiếc smartphone với màn hình lớn hơn 6 inch", Digitimes cho biết.

Digitimes dự đoán, máy tính bảng với màn hình trên 9 inch hiện là phân khúc tiềm năng nhất với các nhà sản xuất khi mà đang có một lượng lớn người dùng đang có nhu cầu nâng cấp lên các tablet với màn hình lớn hơn.

iPad nằm ngoài tầm bị ảnh hưởng


Digitimes: Smartphone tiếp tục đẩy máy tính bảng đến vực thẳm - Ảnh 1.

Theo Digitimes, xu hướng giảm chung của toàn thị trường sẽ không tác động đến doanh số bán iPad của Apple.

Táo khuyết được dự đoán sẽ tiếp tục tăng thị phần của mình với các mẫu iPad có gián bán phải chăng hơn. Ngoài ra, vòng đời sản phẩm dài hơn cũng sẽ là lý do khiến những khách hàng đang sử dụng máy tính bảng Android nâng cấp sang iPad.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước