EU đề xuất siết chặt quản lý các hãng công nghệ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 16/12/2020 08:32 GMT+7

VTV.vn - Google, Facebook, Apple, Amazon và một số công ty khác gần như chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật mới của EU.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố dự luật về dịch vụ và thị trường kỹ thuật số nhằm xác định những điều kiện cho phép các gã khổng lồ Internet được kinh doanh tại 27 quốc gia EU.

Các quy định mới được dự báo sẽ buộc các hãng công nghệ phải điều chỉnh đáng kể phương thức hoạt động nếu không muốn phải đối mặt với án phạt nặng.

Theo một số nguồn tin thân cận, các công ty công nghệ lớn nhất sẽ được coi là "người gác cổng" Internet và phải tuân theo các quy định cụ thể nhằm hạn chế quyền lực của họ trên thị trường.

Google, Facebook, Apple, Amazon và một số công ty khác gần như chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật mới này. Nếu vi phạm các quy định mới, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 10% doanh thu hàng năm.

Giới chức EU cũng cảnh báo có thể buộc các hãng công nghệ phải chia tách nếu vi phạm quy định nhiều lần. Dự luật được dự báo sẽ phải trải qua một quy trình phê chuẩn kéo dài và phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước