Hơn 1,4 tỷ smartphone được xuất xưởng trong năm 2015.

Tuấn Hải/Mobile World Live-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 19:00 GMT+7

VTV.vn - ​Tổng số lượng điện thoại thông minh toàn cầu năm 2015 tăng 12% so với năm 2014 để đạt mức cao kỷ lục nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đây là con số được đưa ra bởi báo cáo mới nhất của Strategy Analytics. Theo đó, năm 2015, tổng số điện thoại thông minh xuất xưởng đạt con số kỷ lục là 1,4 triệu đơn vị.

Mức tăng trưởng cao nhất là Quý IV năm 2015 khi tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 404,5 triệu đơn vị. Tuy nhiên, báo cáo của Strategy Analytics cũng chỉ ra năm 2016 là một năm khó khăn khi thị trường đang phát triển nhanh trước đó là thị trường Trung Quốc đã đạt tới điểm bão hòa và việc người tiêu dùng lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu.

Samsung kết thúc năm 2015 với mức tăng trưởng 9% để đạt 81,3 triệu điện thoại thông minh được xuất xưởng vào quý IV và tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu, tiếp đến là Apple và Huawai.

Neil Mawston, CEO của Strategy Analytics, cho rằng sự tăng trưởng của Apple đã đạt đỉnh và nếu Apple muốn tiếp tục có sự tăng trưởng trong năm 2016 thì họ phải mở rộng sang các thị trường mới như Ấn Độ hoặc Nigeria.

Trong năm 2015, Huawei vẫn duy trì vị trí thứ ba với tốc độ tăng trưởng đạt 45% và gia nhập vào nhóm những doanh nghiệp xuất xưởng hơn 100 triệu đơn vị mỗi năm nhưng tốc độ đang tăng chậm lại do các đối thủ như Xiaomi bắt đầu quay lại chiếm giữ thị trường ở châu Á.

Báo cáo của Strategy Analytics cũng lưu ý rằng việc hợp nhất Lenovo và Motorola chưa thực sự thành công vì sau khi sáp nhật thì số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng của họ thấp hơn so với trước khi hợp nhất vào năm 2014.

Xiaomi tiếp tục giữ vị trí thứ năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước