Theo một nghiên cứu do các chuyên gia người Mỹ tiến hành với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Đại học Cambridge - Anh, có khoảng 14 triệu người Anh đang vướng phải ít nhất 2 trong số các bệnh kể trên. Đáng chú ý là rất nhiều người thậm chí còn mắc nhiều hơn 2 bệnh.
Nghiên cứu theo dõi hồ sơ khám chữa bệnh của 400.000 bệnh nhân trong hơn bốn năm, từ 2012 đến 2016 và kết luận có hơn 27% số người từ 18 tuổi trở lên đã phải tiếp nhận điều trị do mắc phải nhiều hơn một bệnh mạn tính. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là do chứng béo phì, ít vận động nhưng lại luôn mong muốn sống lâu hơn của những người trẻ tuổi.
Các số liệu chỉ ra rằng phần lớn các ca tư vấn của bác sĩ và số ca nhập viện thuộc về các bệnh nhân "đa bệnh". Cụ thể, cứ 10 đơn thuốc được kê thì có đến 8 đơn là dành cho các bệnh nhân như vậy. Tình trạng này đang đặt gánh nặng lên dịch vụ y tế quốc gia. Các bệnh viện luôn làm việc quá tải do có quá nhiều người mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính trong khi các dịch vụ này chỉ được đào tạo để chữa từng bệnh một.
Đứng trước tình hình này, Học viện Hoàng gia chuyên đào tạo bác sĩ đa khoa nước Anh đã kêu gọi cần phải kéo dài thời gian các cuộc tư vấn giữa bác sĩ và bệnh nhân so với tiêu chuẩn 10 phút trước đây nhằm tạo điều kiện cho các bác sĩ thăm khám bệnh được kỹ càng hơn. Giờ đây, các bác sĩ rất hiếm khi thấy một bệnh nhân nào đến gặp họ mà chỉ mang một bệnh trong người, do đó, họ luôn cần nhiều thời gian hơn để chẩn đoán.
Nhưng ngược lại, giáo sư John Newton, trưởng bộ phận cải thiện sức khoẻ thuộc Viện Y tế Công cộng Anh, lại cho rằng người dân cần phải tự ý thức hơn về sức khỏe của chính mình: "Hàng triệu người đang ngày ngày sống chung với cùng lúc nhiều loại bệnh tật gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đòi hỏi sự can thiệp từ các phương pháp trị liệu. Chìa khóa để có được cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh chính là chú ý phòng tránh bệnh tật".
Nghiên cứu còn cho thấy tỷ lệ mắc "đa bệnh" tăng lên theo tuổi tác. Cụ thể, cho đến khi nghỉ hưu, ước tính một phần tư dân số Anh đã mắc phải 2 trong số các bệnh phổ biến kể trên. Con số này tăng lên thành 3 bệnh ở tuổi 75. Về cơ bản, một phần tư dân số Anh đang sử dụng đến 50% dịch vụ y tế.
Theo các chuyên gia, bệnh cao huyết áp thường do béo phì và chế độ ăn quá nhiều muối gây nên. Đây là bệnh lý hay gặp nhất, cứ 5 người thì có gần một người bị béo phì, không phân biệt độ tuổi. Béo phì sẽ kéo theo các bệnh như trầm cảm, lo lắng và chứng đau mạn tính. Ông Tam Fry đến từ diễn đàn Béo phì Quốc gia cho biết: "Hai phần ba dân số Anh đang ăn uống vô tổ chức, bất chấp những lời khuyến cáo liên tục về chuỗi bệnh tật mà béo phì là kẻ mào đầu. Đến khi họ đi khám bác sĩ thì đã quá muộn để thay đổi thói quen ăn uống đó trong khi béo phì lại là bệnh dễ phòng tránh nhất".
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
VTV.vn - Ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức "Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền sang người năm 2024".
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.