Tin tặc "hỏi thăm" ngân hàng lớn nhất của Malta

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 14/02/2019 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn- Ngày 13/2, Valletta - ngân hàng lớn nhất của Malta - đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, sau khi tin tặc tìm cách rút 13 triệu Euro (14,7 triệu USD).

Ngân hàng Valletta với Chính phủ Malta là cổ đông lớn nhất, đã phải đóng cửa hệ thống, các chi nhánh và máy ATM, cũng như tạm ngừng các hoạt động giao dịch qua điện thoại, mạng và thư điện tử nội bộ. Trang chủ của ngân hàng hiện đã ngưng hoạt động. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định các tài khoản của khách hàng không hề bị ảnh hưởng và các dịch vụ sẽ được khôi phục sớm nhất có thể.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Malta Joseph Muscat xác nhận tin tặc đã tìm cách chuyển tiền sang các ngân hàng ở CH Czech, Hong Kong (Trung Quốc), Anh và Mỹ. Các giao dịch này đã kịp thời được ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước