Trung Quốc sẽ hạn chế, trừng phạt các thực thể không đáng tin cậy

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 20/09/2020 06:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ hạn chế "các thực thể không đáng tin cậy", bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, có thể đe dọa an ninh và các lợi ích nước này.

Động thái được coi là đòn trả đũa của Bắc Kinh trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc thời gian gần đây.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập tới thực thể nước ngoài cụ thể nào, song nêu lên những yếu tố có thể khiến nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt, hạn chế các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Trung Quốc, cũng như hạn chế nhân sự hay đưa thiết bị vào nước này.

Trước đó, Mỹ đã dùng "danh sách thực thể không đáng tin cậy" của mình để cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc tham gia thị trường nước này với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. 

Mỹ mới đây cũng đã tuyên bố cấm tải về ứng dụng WeChat và TikTok bắt đầu từ ngày 20/9. Phía Trung Quốc kịch liệt phản đối các quyết định nói trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước