Những điều đáng chờ đợi trước loạt trận vòng 1/8 Champions League giữa tuần này

-Thứ bảy, ngày 05/03/2016 06:28 GMT+7

Giữa tuần này lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League sẽ trở lại với bốn cặp đấu hấp dẫn, quyết định vé vào tứ kết của những ứng viên hàng đầu như Real Madrid, PSG hay Chelsea.

CÚP CHÂU ÂU
 
Roma có ngăn được Ronaldo?

 



Không cần phải nhắc nhiều với Roma về sự nguy hiểm của Cristiano Ronaldo. Ở trận lượt đi, Ronaldo đã khiến cả sân Olimpico phải chết lặng, sau tình huống đi bóng và dứt điểm ngoạn mục bên cánh trái. Cuối tuần qua, mành lưới của một Celta Vigo “đáng thương” đã trở thành nơi CR7 trút cơn giận sau thất bại trong trận derby Madrid.Với bốn pha lập công vào lưới Celta Vigo, Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành Pichichi và tràn đầy cảm hứng nhằm nối dài kỉ lục ghi 88 bàn tại đấu trường Champions League.Về phía đội khách Roma, niềm hi vọng trên hàng công được ông Luciani Spaletti đặt trọn  vào hai cá nhân Stephan El Shaarawy và Mohamed Salah, những cầu thủ đang có phong độ cực tốt tại giải quốc nội.
Wolfsburg và hi vọng về sự hồi sinh của Andre SchurrleGiữa tuần trước, Andre Schurrle bước vào trận đấu với Hannover với hành trang chỉ là 2 bàn thắng sau 33 trận Bundesliga, con số thống kê không hề xứng với số tiền 32 triệu euro mà Wolfsburg bỏ ra chiêu mộ anh năm ngoái.Schurrle bị chỉ trích rất nhiều, nhưng anh đã đưa ra câu trả lời bằnh cú hattrick trong vòng 27 phút, giúp “Bầy sói” giành thắng lợi 4-0 chung cuộc.Sự kết hợp ăn ý giữa Schurrle và Draxler có ý nghĩa rất quan trọng với thành bại của Wolfsburg, dù cho đội bóng của Dieter Hecking đã có lợi thế thắng 3-2 ngay trên sân khách.
Chelsea: Đã đến lúc Costa chứng tỏ

 

Diego Costa đã đóng góp 8 bàn thắng trong hành trình vào chung kết Champions League của Atletico, dẫu vậy, anh mới chỉ lập công đúng 1 lần kể từ khi gia nhập Chelsea.
Costa đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao, với 10 pha lập công đã có dưới triều đại Guus Hiddink.Không ai khác, chính tiền đạo gốc Brazil là niềm hi vọng số một của Chelsea trong trận tái đấu với Paris Saint-Germain. Chỉ cần một chiến thắng tối thiểu, Chelsea sẽ giành vé vào tứ kết, dẫu vậy, hàng thủ không có sự phục vụ của cặp Terry-Zouma tiếp tục là cơn đau đầu với Guus Hiddink và BHL.
Zenit: Cỗ máy được đánh thứcThua 0-1 trên sân Benfica không phải kết quả quá tệ với Zenit, bởi đó mới là trận đấu chính thức đầu tiên của thầy trò Villas-Boas sau kì nghỉ đông.Trở lại sau chuyến làm khách trên đất Bồ Đào Nha, Zenit đã thắng Kuban trong khuôn khổ cúp quốc gia, đồng thời cầm hòa Krasnodar trên sân khách. Hai trận đấu với những kết quả khá tích cực vừa qua chứng tỏ Hulk và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận tái đấu với Benfica trên sân nhà.Liệu NHM sẽ được chứng kiến sự trở lại đầy mạnh mẽ của “Gã khổng lồ” nước Nga, một trong những CLB thi đấu hay nhất tại vòng bảng năm nay hay không?

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước