Oscar 2016: Bữa tiệc có thật sự hoàn hảo?

Theo An ninh Thủ đô-Thứ hai, ngày 29/02/2016 21:01 GMT+7

VTV.vn- Trong khi người ta đang nói nhiều đến vinh quang muộn dành cho Leo Di Carpio, chiến thắng ấn tượng của “The Spotlight”… thì ở một góc độ nào đó, vẫn còn những “hạt sạn".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88, tổ chức bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS), nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc nhất của ngành điện ảnh trong năm 2015 đã diễn ra lúc 20:30 tối qua, giờ địa phương tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, California, Mỹ. Tham dự buổi lễ có mặt đầy đủ quan khách trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các diễn viên nghệ sĩ trong danh sách đề cử cũng như khách mời. Sân khấu nhà hát nơi vinh danh những người chiến thắng trong các đề cử được thiết kế với 37 nhóm chi tiết từ hơn 200.000 viên pha lê với khối kết hợp lớn nhất nặng tới hơn 9.000 kg, thực sự hoành tráng tương xứng với những tên tuổi sẽ được vinh danh.


Sân khấu triệu đô của nhà hát Dolby cho Oscar năm nay (Ảnh: Theverge)

Sân khấu triệu đô của nhà hát Dolby cho Oscar năm nay (Ảnh: Theverge)

Không nằm ngoài sự kỳ vọng của người hâm mộ, những giải thưởng quan trọng nhất trong đêm trao giải đã thuộc về những cái tên được dự đoán từ trước: Spotlight dành giải phim hay nhất vượt qua The Renevant và những ứng viên nặng ký khác, đã chứng tỏ chân lý không phải cứ phim lớn tiền mới có thể giật giải. Leonardo Dicaprio sau 21 năm chờ đợi, nay đã có thể rơi giọt nước mắt hạnh phúc với phần thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp diễn của mình, điều mà có lẽ sau này khó có thể lặp lại và khán giả mến mộ anh cũng như Titanic có thể mỉm cười cho một kết thúc có hậu. Giới phê bình cũng không thể “soi” được gì hơn trước màn diễn xuất hoàn hảo của anh trong The Renevant. Giải nữ chính xuất sắc nhất cũng đã không vuột khỏi tay Brie Larson trong Room, điều chắc chắn sẽ làm cho Kong: Skull Island, phim do cô thủ vai nữ chính sẽ càng đáng mong đợi hơn trong năm 2017.


Leo hạnh phúc cùng các diễn viên đoạt giải khác (Ảnh: BBC)

Leo hạnh phúc cùng các diễn viên đoạt giải khác (Ảnh: BBC)

Nhưng bữa tiệc Oscar triệu đô tối qua có thật sự hoàn hảo? Giám đốc AMPAS Cheryl Boone Isaacs, trong bài phát biểu của mình đã phải thừa nhận sự thiếu vắng của những ứng viên da màu trong danh sách đề cử đã làm cho bà cảm thấy “đau lòng và bối rối”. Bà giải thích: “Khán giả của chúng ta là cả thế giới và đa sắc tộc, vì thế mỗi khía cạnh của nền điện ảnh nước nhà cũng cần phải hướng tới điều đó”. Bà kêu gọi cộng đồng điện ảnh phải hành động để sự đa sắc tộc thực sự đi vào ngành điện ảnh: “Chỉ lắng nghe và tán thành thôi là chưa đủ! Chúng ta cần phải hành động!”.


Giám đốc Cheryl Boone Isaacs phát biểu trong lễ trao giải (Nguồn Theverge)

Giám đốc Cheryl Boone Isaacs phát biểu trong lễ trao giải (Nguồn Theverge)

Màn độc thoại dài gần 30 phút của danh hài Chris Rock mở màn lễ trao giải ngoài những câu đùa hài hước còn có sự “loay hoay” tìm cách giải thích cho sự thiếu vắng của những ứng viên da màu hay sự thống trị của các ứng viên da trắng trong bản đề cử. Sự bối rối của anh chàng MC này có đi kèm với sự bối rối của Ban tổ chức trước bản đề cử “thiếu đa dạng”? Một thành viên giấu tên của Ban tổ chức đã tiết lộ Chris Rock đã không hoàn toàn nói những điều được chuẩn bị trong “phỏm” trên tay của anh.


Chris Rock đang loay hoay phân bua (Nguồn Theverge)

Chris Rock đang loay hoay phân bua (Nguồn Theverge)

Trước đó, trong một buổi họp báo về danh sách đề cử cho các hạng mục năm nay, người ta đã chứng kiến những tiếng nói tẩy chay bản danh sách “toàn trắng” của Ban tổ chức, trong đó có Spike Lee, Jada Pinkett Smith và Will Smith cùng với anh chàng Chris Rock. Lý do mà những người này đưa ra là cần có sự công bằng hơn cho các diễn viên da màu, những người có mặt trong gần như hầu hết các bộ phim của Hollywood. Thậm chí, trang Theverge còn bình luận: “Hollywood đang bị kẹp xoắn bởi những người đã quá ngán ngẩm với những luật lệ của nó và nhất là một thế hệ mới không muốn tuân leo những điều quá lỗi thời”.


Chris Rock trước lễ trao giải (Nguồn Theverge)

Chris Rock trước lễ trao giải (Nguồn Theverge)

Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ mỗi năm mang lại khoản thu nhập khoảng hơn 500 tỉ đô la Mỹ cho ngân khố, tạo ra hàng nghìn việc làm mới và người ta không thể tính hết có bao nhiêu nhân viên da màu tham gia vào nền nghệ thuật thứ bảy này. Tuy nhiên, số lượng ít ỏi của những cái tên da màu trong danh sách đề cử 24 hạng mục năm nay có thực sự tương xứng với những đóng góp của họ?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước