Cha mẹ nợ nần ảnh hưởng đến hành vi của trẻ

Theo ANTĐ-Thứ ba, ngày 09/02/2016 23:00 GMT+7

VTV.vn - Trẻ em có cha mẹ rơi vào tình trạng nợ nần nhiều khả năng gặp vấn đề về hành vi hơn so với những đứa trẻ khác.

Theo TS Lawrence M. Berger, Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), nợ không có bảo đảm như thế chấp, vay phải trả lăi suất cao hơn và phải trả hết trong một khoảng thời gian ngắn, do đó có thể gây căng thẳng và lo lắng trong các bậc cha mẹ và ảnh hưởng đến hành vi của trẻ.

Những phát hiện này cho thấy khi cha mẹ quyết định vay tiền, họ nên cố gắng tránh vay với lăi suất cao đến mức có thể.

Theo các chuyên gia nghiên cứu trẻ em, con cái cần tình cảm của cha mẹ hơn là những nhu cầu vật chất. Và khi cha mẹ bị căng thẳng bởi những món nợ cần chú ý đến cách hành xử của bản thân để không ảnh hưởng đến con cái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước