Để lộ thông tin trẻ em trên mạng có thể hình thành các hành vi xâm hại

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 13:14 GMT+7

Game online là môi trường tiềm ẩn để lộ thông tin cá nhân cao nhất (Ảnh minh họa).

VTV.vn - Trong bối cảnh Internet phát triển như hiện nay, việc mất an toàn thông tin trên mạng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc trẻ em bị xâm hại.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), mỗi năm có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Trong số 1.000 vụ xâm hại tình dục, số vụ trẻ em là nạn nhân lên đến 65%. Số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề đáng báo động chiếm tới 13,2%. Con số này là những vụ việc đã được phát hiện, trên thực tế con số này còn lớn hơn rất nhiều.

Cũng theo báo cáo tháng 4/2018 của tổ chức We are Social, Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới về số người sử dụng mạng xã hội với 58.000.000 người, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lượng trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội cũng ngày càng gia tăng khi từ nhỏ các em đã được bố mẹ lập tài khoản Facebook, hay trao đổi học tập qua hình thức này. Việc cho các em tiếp xúc với mạng Internet sớm có thể dẫn đến những mối nguy hại không lường trước.

Để lộ thông tin trẻ em trên mạng có thể hình thành các hành vi xâm hại - Ảnh 1.

Cha mẹ hạn chế đưa thông tin cá nhân của con như thành tích học tập, hồ sơ bệnh án, hình ảnh cá nhân... (Ảnh minh họa).

Đại úy Hoàng Vũ Trung (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao) cho biết: "Ở độ tuổi còn rất nhỏ nên các em chưa có ý thức về việc để lộ thông tin cá nhân, hình ảnh, địa chỉ email hay bất kì thông tin gì khác sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng và hình thành những hành vi xâm hại".

"Khi tham gia môi trường mạng trẻ em cũng gặp phải những nguy cơ, rủi ro như tiếp xúc với những thông tin, hình ảnh, video... không phù hợp với độ tuổi. Trẻ em có thể vừa là nạn nhân cũng vừa có thể là thủ phạm thực hiện các hành vi xâm hại đến các trẻ em khác" - Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho hay.

Có thể thấy, game online hiện đang là môi trường tiềm ẩn để lộ thông tin cao nhất, bởi trong game các em có thể kết bạn với người lạ mà không hề có sự đề phòng. Không ai biết trên mạng trẻ em tiếp xúc với những ai, bị lợi dụng như thế nào... Vì thế việc bảo mật các thông tin riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em cần được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, phụ huynh nên hạn chế để lộ thông tin cá nhân của con như thành tích học tập, hình ảnh... vì những mối nguy hại sau này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước