Hội chứng dễ bị tổn thương ở người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/11/2018 13:20 GMT+7

VTV.vn - Hội chứng dễ bị tổn thương là một hội chứng lâm sàng thường gặp ở người cao tuổi.

Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Tuổi càng cao, sức đề kháng càng suy giảm, người cao tuổi phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Hội chứng dễ bị tổn thương là một hội chứng lâm sàng thường gặp ở người cao tuổi, dự báo nguy cơ cao những bất lợi về sức khỏe như tình trạng té ngã, khuyết tật, tăng số lần nhập viện và thậm chí là tử vong. Nhưng ở Việt Nam, nhiều người còn chưa biết đến khái niệm này.

Hội chứng dễ bị tổn thương là một hội chứng lâm sàng. Có 5 dấu hiệu cho thấy một người bị mắc hội chứng dễ bị tổn thương là: giảm cân không chủ ý, mệt mỏi, tốc độ đi bộ chậm, cơ lực yếu và hoạt động thể lực kém. Người cao tuổi có từ 3 biểu hiện trên trở lên sẽ được chẩn đoán là mắc Hội chứng dễ bị tổn thương.

Hội chứng dễ bị tổn thương là một hội chứng lão khoa rất thường gặp và là 1 trong 6 hội chứng điển hình ở người cao tuổi. Ở cộng đồng, tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương khoảng 10% nhưng theo ghi nhận của bệnh viện Lão khoa Trung ương, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú mắc hội chứng này là 35%.

Ngoài ra, để dự phòng, người cao tuổi cần có chế độ ăn uống thích hợp với đầy đủ protein, vitamin và chất khoáng; thường xuyên tâp thể dục như đi bộ, khiêu vũ, phòng ngừa nhiễm khuẩn do cúm, phế cầu khuẩn và giải tỏa những căng thẳng, lo âu trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước