Hỏi đáp về COVID-19: Những đối tượng nào được Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vào diện hỗ trợ trong gói 80.000 tỷ đồng?

PV-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 08:49 GMT+7

VTV.vn - Để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bản dự thảo lần này không chỉ bổ sung nhiều ngành được gia hạn thuế mà số tiền đề xuất gia hạn nộp thuế cũng tăng gần 2,5 lần so với dự kiến trước đó, từ 30.000 tỷ lên 80.000 tỷ đồng.

Vì sao Bộ Tài chính nâng mức hỗ trợ từ 30.000 tỷ đồng lên trên 80.000 tỷ đồng? Những đối tượng nào được đề xuất bổ sung vào diện hỗ trợ? Bộ Tài chính đề xuất cụ thể thời gian gia hạn nộp thuế như thế nào? 

Ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài Chính - đã chia sẻ rõ hơn về chính sách này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước