Hội Xuân của đồng bào dân tộc H'Mông Điện Biên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 18:35 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm một lần, đồng bào dân tộc Mông lại xuống núi tham dự ngày hội mùa Xuân, không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi trời mờ sương, trên những đỉnh núi cao nhất ở Điện Biên, Xá Nhè là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Đến với Hội Xuân, người dân nơi đây mặc bộ quần áo đẹp nhất, đeo những bộ trang sức cầu kỳ nhất. 

Hội Xuân còn là dịp để những cặp đôi trai gái tìm gặp nhau và nên duyên cũng như những người yêu nhau không lấy được nhau gặp lại nhau 1 lần trong năm. Đồng bào H'Mông quan niệm, vào lúc này, những mệt mỏi cuộc sống đều được xua tan và "ủa pao" không chỉ là trò chơi mà còn là hoài niệm về tình yêu đôi lứa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước