Khai trương không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 22/04/2019 11:25 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tham quan không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng. Ảnh: báo Thừa Thiên – Huế Online

VTV.vn - Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng (Le Ba Dang memory space) tại thành phố Huế vừa được khai trương sau 4 năm xây dựng.

Có diện tích gần 20.000 m2, không gian lưu niệm Lê Bá Đảng được hiện thực hóa từ một tác phẩm nghệ thuật của cố họa sĩ Lê Bá Đảng, với thiết kế và phối cảnh tinh tế, hòa cùng thiên nhiên, trong đó điểm nhấn là không gian trưng bày chính.

Hơn 20 bức tranh trừu tượng, đặc biệt là những tác phẩm hội họa bằng chất liệu giấy bồi và các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên đá phiến, đã gây ấn tượng với công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam và quốc tế, từ phong cảnh núi non cho tới những chi tiết khắc họa cuộc sống làng quê Việt.

Tuy sinh sống và làm việc tại Pháp từ năm 17 tuổi nhưng tâm hồn Lê Bá Đảng luôn gắn bó với quê hương. Đã 5 năm kể từ ngày họa sĩ Lê Bá Đảng về cõi vĩnh hằng nhưng tinh thần nghệ thuật của ông vẫn còn đó với những tác phẩm để lại cho đời, cho Huế và công chúng yêu nghệ thuật. Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng đã góp phần khẳng định vai trò Huế là kinh đô nghệ thuật của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước