Không khí ở các đô thị độc hại không khác gì khói thuốc lá

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 20/08/2019 12:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP News)

VTV.vn - Những người sống ở các đô thị hít thở không khí ô nhiễm có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tương đương người hút 1 bao thuốc lá/ngày trong 29 năm.

Hiện 90% dân số đang hít thở không khí "bẩn". Một nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm cũng giống như hút khoảng một bao thuốc lá mỗi ngày trong nhiều năm. Giống như hút thuốc, việc tiếp xúc lâu dài với ozone tầng mặt đất có thể dẫn đến các bệnh về phổi và đường hô hấp. 

Theo kết quả nghiên cứu, khi sống ở các thành phố lớn bị ô nhiễm, một số người dù không hút thuốc nhưng vẫn mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tương đương những người hút mỗi ngày 1 bao thuốc lá trong 29 năm.

Ô nhiễm không khí gia tăng ở các đô thị lớn Ô nhiễm không khí gia tăng ở các đô thị lớn

VTV.vn - Tại Việt Nam, nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí ở một số thời điểm, nhất là ô nhiễm bụi mịn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước