Lá cờ xếp từ người lớn nhất thế giới tại Pakistan

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 18/02/2014 16:50 GMT+7

29.040 tình nguyện viên trẻ đang nhanh chóng xếp thành lá quốc kỳ. (Ảnh: VTV Online)

Gần 30.000 người tại Pakistan đã cùng nhau xếp thành lá quốc kỳ của đất nước này lớn nhất thế giới.

Hàng chục nghìn người Pakistan đã đổ ra đường để ăn mừng, khi có tới 29.040 tình nguyện viên trẻ của đất nước này đã thiết lập kỉ lục thế giới mới bằng việc cùng nhau xếp thành lá quốc kỳ Pakistan bằng người lớn nhất thế giới.

Năm 2012, Pakistan cũng đã từng lần đầu tiên lập kỷ lục khi 24.200 người xếp với nhau, phá vỡ kỷ lục trước đó của Hong Kong, Trung Quốc. Cuối tháng 12/2013, Bangladesh đã phá vỡ kỷ lục cũ của Pakistan với 27.000 người.

Sự kiện này là một trong những sự kiện nổi bật của Liên hoan Thanh niên Punjab. Đại diện của Tổ chức Guiness thế giới đã tuyên bố rằng, Pakistan đã giành lại kỷ lục Guiness cho lá cờ người lớn nhất thế giới với 29.040 người.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước