Làm thêm giờ tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở nữ giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/07/2018 12:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Phụ nữ làm việc 45 tiếng hoặc hơn mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cao hơn 63% so với những phụ nữ làm việc từ 35 - 40 giờ mỗi tuần.

Làm thêm giờ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở nữ giới. Đây là kết quả công trình nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada, đăng tải trên tạp chí nghiên cứu về đái tháo đường.

Các nhà khoa học phát hiện phụ nữ làm việc 45 tiếng hoặc hơn mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cao hơn 63% so với những phụ nữ làm việc từ 35 đến 40 giờ mỗi tuần. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thu được từ hơn 7.000 công nhân ở tỉnh Ontario, miền Trung Canada trong 12 năm qua.

Đái tháo đường - 'Kẻ giết người' thầm lặng Đái tháo đường - "Kẻ giết người" thầm lặng

VTV.vn - Bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước